Tam Bình

Nâng cao nhận thức, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Cập nhật, 13:54, Thứ Năm, 22/08/2019 (GMT+7)

Giai đoạn 2016- 2019, huyện Tam Bình tăng cường tuyên truyền các nội dung về phòng chống bạo lực gia đình và các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác bình đẳng giới, công tác gia đình.

Theo đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về xây dựng gia đình văn hóa; tổ chức tập huấn kỹ năng điều hành sinh hoạt mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, triển khai thực hiện đề án giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình.

Qua đó, làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư về giới và bình đẳng giới trong quan hệ giữa nam và nữ. Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới.

Huyện Tam Bình có 17/17 xã- thị trấn triển khai và thực hiện mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình và mô hình phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Đến nay có 100% xã- thị trấn trên địa bàn huyện có thành lập BCĐ phòng chống bạo lực gia đình, ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, 132 ấp- khóm có 134 tổ hòa giải; 198 địa chỉ tin cậy, 114 CLB gia đình phát triển bền vững và 82 nhóm phòng chống bạo lực gia đình.

VĨNH PHÚC