Lực lượng vũ trang huyện Mang Thít

Giúp dân gia cố đoạn đê bao sông Măng

Cập nhật, 06:16, Thứ Sáu, 23/08/2019 (GMT+7)

Lực lượng vũ trang huyện Mang Thít vừa phối hợp với chính quyền xã Tân An Hội và dân quân tại chỗ của địa phương đã giúp dân đắp đê bao và gia cố, sửa chữa đoạn đê bao sông Măng kết hợp làm đường giao thông nông thôn bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng tại ấp An Hội 1.

Khoảng 100 lực lượng ra quân khắc phục đoạn đê bao.
Khoảng 100 lực lượng ra quân khắc phục đoạn đê bao.

Lực lượng trên đã tích cực đào 7.000 bao tải đất để khắc phục đoạn đê bao bị sạt lở trước đây (dài 300m, ngang hơn 1m, cao 0,8m).

Công trình nhằm tạo đường đi và ngăn nước thủy chiều dâng tạm thời, nhất là phòng con nước lũ rằm tháng 8, góp phần bảo vệ nhà cửa, vườn cây ăn trái, ao cá của nhiều người dân nơi đây. Tổng chi phí và ngày công lao động giúp dân của các lực lượng ước khoảng 75 triệu đồng.

Vụ sạt lở trước đây đã làm một khối lượng lớn đất và đan xi măng mặt đường sạt xuống sông, tạo một vách lở thẳng đứng sâu khoảng 4m rất nguy hiểm và đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đoạn sạt lở này có 5 căn nhà và miếu Bà Chúa Xứ bị ảnh hưởng trực tiếp và giao thông nơi đây bị tê liệt sau sự cố.

Tin, ảnh: TRẦN PHONG