Kết nối phố

Cho em an toàn nơi phố thị

Cập nhật, 12:08, Thứ Tư, 24/07/2019 (GMT+7)

Hàng ngày, số trẻ em bán hàng rong (bánh kẹo, vé số…) mưu sinh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không ít, đặc biệt tập trung đông ở các khu vực đô thị. Đa số các em thường đi bộ một mình từ đường này sang đường khác, ghé chợ hoặc quán xá…

Trong đó, không ít lần phải vượt đường vắng, vào hẻm nhỏ, ghé nhà người lạ… Trong khi, có em còn rất nhỏ, chỉ từ 6- 7 tuổi.

Thiết nghĩ, kiếm tiền để phụ giúp gia đình trang trải, vượt khó là cần thiết. Tuy nhiên, do tuổi đời còn nhỏ nên các em có thể bị nguy hiểm rình rập. Theo đó, các em có thể đi sai làn đường, qua đường chưa đúng, bị kẻ xấu gạ gẫm… Vậy thì, làm sao để các em an toàn nơi phố thị?

Đối với những em còn quá nhỏ, người lớn trong nhà cần sắp xếp đi cùng hoặc đưa đón, sao cho các em luôn trong tầm quan sát của mình- nhằm có biện pháp bảo vệ các em khi cần.

Đối với các em buộc phải đi một mình, người lớn trong gia đình cần nhắc nhở, chỉ dạy các em về luật đi đường; những cung đường, địa điểm an toàn về an ninh trật tự; cách cư xử khéo léo với người thô lỗ...

Đặc biệt, không đi vào đường vắng, nghi ngờ gặp người xấu phải tránh xa, tri hô khi cần thiết… Về phía các ngành chức năng, cần tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây hại đến các em.

Đồng thời, cần tăng cường các lớp dạy kỹ năng dành riêng cho trẻ em bán hàng rong ở phố như kỹ năng bán hàng thực thụ, kỹ năng tự bảo vệ mình…

Hiện nhiều đô thị như TP Vĩnh Long, TX Bình Minh, thị trấn Trà Ôn đã lắp đặt hệ thống camera an ninh ở trên các tuyến đường, các giao lộ...

Bên cạnh, các hộ dân cũng tự trang bị camera gia đình. Đây cũng là cách hữu hiệu để phát hiện, ngăn ngừa và truy bắt tội phạm, rất cần hiện đại hóa và nhân rộng.

NAM ANH