Lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long tăng dần

Cập nhật, 14:31, Thứ Hai, 17/06/2019 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều.

Đến ngày 20/6 mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 1,22m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 1,28m. Tổng lượng mưa 15 ngày qua tại Nam Bộ phổ biến từ 150- 220mm.

Lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long tăng dần nhưng vẫn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Dự báo trong vòng nửa tháng tới, tổng lượng mưa trên đồng bằng phổ biến từ 100- 180mm, có nơi cao hơn. Lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long tăng dần và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 6- 8%.

LÊ SƠN