Cần lập kế hoạch sử dụng đất trên định hướng quy mô đào tạo

Cập nhật, 17:05, Thứ Năm, 21/02/2019 (GMT+7)

 

Ngày 21/2/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long giám sát về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” tại Trường Cao đẳng Cộng đồng.

Trường Cao đẳng Cộng đồng là đơn vị được giao quản lý và sử dụng nguồn đất trên 73.000m2.

Trong khuôn khổ cuộc giám sát, các thành viên đoàn đã đặt ra nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề đánh giá hiệu quả việc nhà trường được giao đất đã quản lý và sử dụng như thế nào thời gian qua; nhà trường cần định hướng được quy mô đào tạo trong tương lai để có cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất hiệu quả; phải xác định được nhu cầu sử dụng, có nên giao trả lại những phần đất không có kế hoạch sử dụng để tỉnh có điều kiện kêu gọi đầu tư và cần chủ động, xử lý tốt những vấn đề còn tồn tại sai quy định.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Lưu Thành Công- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long- đại diện đoàn đánh giá quá trình quản lý và sử dụng đất của Trường Cao đẳng Cộng đồng bước đầu mang lại hiệu quả và cần nghiên cứu phát huy tốt hơn diện tích đất được quản lý, có thể tham mưu cho UBND tỉnh và các ngành chức năng để làm các dịch vụ, sản xuất kinh doanh để tự chủ nguồn tài chính nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu trường sớm lập kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch trên quy mô đào tạo và số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên; nghiên cứu đưa vào sử dụng hiệu quả những phần đất còn bỏ trống.

Tin, ảnh: HẢI YẾN