Diện tích khoai lang lần đầu tiên đạt kỷ lục

Cập nhật, 06:21, Thứ Bảy, 29/12/2018 (GMT+7)

Năm 2018, diện tích khoai lang đạt 14.718ha, tăng 4,93% so kế hoạch. Theo Sở Nông nghiệp- PTNT, diện tích tăng do giá khoai tím Nhật ở mức khá cao từ đầu năm đến tháng 8/2018 (từ 480.000- 560.000 đ/tạ).

Sang tháng 9, 10 của năm, giá khoai giảm mạnh xuống mức thấp, có thời điểm chỉ 150.000 đ/tạ nên nông dân trồng khoai bị lỗ nặng.

Tuy nhiên, đến nay, giá khoai tăng trở lại nên nông dân tiếp tục trồng. Do tiêu thụ chưa ổn định nên theo kế hoạch của ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn từ nay đến 2020, sẽ ổn định diện tích khoai ở mức 10.000- 12.000ha.

TUYẾT HIỀN