Trao bằng khen cho người tìm thấy tượng nữ thần Saraswati trị giá 7,5 tỷ đồng

Cập nhật, 14:45, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)

Sáng 9/11/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân phát hiện và bàn giao cổ vật- tượng nữ thần Saraswati.

 Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho người phát hiện tượng nữ thần Saraswati.
Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho người phát hiện tượng nữ thần Saraswati.

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định hiện vật đến từ TP Hồ Chí Minh, tượng nữ thần Saraswati cao 140cm, thân tượng cao 113cm làm từ đá sa thạch, có niên đại khoảng thế kỷ VI- VII. Nữ thần là vợ của thần Brahma. Đây là tượng quý và lạ, chưa tìm thấy ở Đông Nam Á và được xác định giá trị là 7,5 tỷ đồng.

Tượng nữ thần Saraswati được định giá 7,5 tỷ đồng, khi được tìm thấy đã gãy tay phải 1 đoạn.
Tượng nữ thần Saraswati được định giá 7,5 tỷ đồng, khi được tìm thấy đã gãy tay phải 1 đoạn.

Tháng 11/2016, anh Lê Văn Thông (xã Hòa Thạnh- Tam Bình) khai thác cát trên sông Cổ Chiên (đoạn thuộc xã Quới Thiện- Vũng Liêm) thì phát hiện tượng nữ thần Saraswati và đem về chùa Phước An (xã Xuân Hiệp- Trà Ôn). Ban đầu nghĩ là tượng Phật, nhưng khi xem kỹ thì đây là tượng nữ thần, không phù hợp với chùa nên hiến tặng Bảo tàng tỉnh trưng bày.

Đại đức Thích Đức Hiền- Trụ trì chùa Phước An và anh Lê Văn Thông nhận bằng khen của UBND tỉnh về công phát hiện, bàn giao cổ vật và nhận phần thưởng 75 triệu đồng (1% giá trị của hiện vật, theo Nghị định số 29/2018/NĐ- CP của Chính phủ).

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY