Tuyên dương 30 nữ trưởng, phó trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu

Cập nhật, 19:51, Thứ Hai, 22/10/2018 (GMT+7)
Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen cho các nữ  trưởng, phó trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2016- 2018.
Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen cho các nữ trưởng, phó trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2016- 2018.

Chiều 22/10/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương nữ trưởng ban, phó trưởng ban công tác mặt trận ấp, khóm tiêu biểu giai đoạn 2016- 2018.

Toàn tỉnh hiện có 847 ấp, khóm với 1.635 trưởng, phó trưởng ban công tác mặt trận, trong đó có 185 nữ làm trưởng, phó trưởng ban công tác mặt trận (chiếm tỷ lệ 11,3 %).

Thời gian qua, các nữ trưởng, phó trưởng ban công tác mặt trận ấp, khóm luôn nhiệt tình, có tinh thần sáng tạo, có nhiều cách làm hay, gần gũi với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; thực hiện vận động thu quỹ “Vì người nghèo” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,... được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Tuyên dương 30 nữ trưởng, phó trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu

Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen cho các nữ trưởng, phó trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2016- 2018.

 

Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long biểu dương những thành tích của các nữ trưởng, phó trưởng ban công tác mặt trận trong thời gian qua.

Đồng thời, ông yêu cầu các nữ  trưởng, phó trưởng ban công tác mặt trận cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy nhiều mô hình, cách làm hay, tạo uy tín tập hợp các tầng lớp nhân dân… 

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY