Tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó triều cường

Cập nhật, 13:16, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)

Ngày 8/10/2018, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống, ứng phó đợt triều cường đầu tháng 9 âl.

Theo đó, các đơn vị có liên quan tiếp tục cập nhật, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, bão, triều cường trong những ngày tới và thực hiện nghiêm nội dung các công văn chỉ đạo trước đó.

Dự báo mực nước triều cường cao nhất xuất hiện từ 10- 12/10 tại các trạm như sau: Mỹ Thuận 2,05- 2,15, Phú Đức 2- 2,1m, Tích Thiện và Tân Thành 1,95- 2,05m, Nhà Đài 1,9- 2m, Ba Càng 1,8- 1,9m, Vũng Liêm 1,75- 1,85m. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp độ 3.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến 11 giờ ngày 8/10, triều cường đầu tháng 9 âl đã gây ngập trên 400ha vườn cây ăn trái, rau màu. Bờ bao tràn 29 tuyến (dài 22.571m), bể 10 tuyến (163m), 12 đập bị bể dài 36m.

Triều cường làm ngập 41km đường đan, 3,8km đường tỉnh, 1.395 căn nhà, 28 chuồng trại, 2 chợ, gây thất thoát khoảng 6 tấn cá các loại.

Chính quyền và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các địa phương tổ chức phòng chống triều cường, phân công cán bộ bám địa bàn để hỗ trợ người dân khắc phục.

Đối với đê bao vành đai cồn 2 (ấp Phú Thạnh, xã Đồng Phú- Long Hồ) bị bể dài 7m làm ngập 30ha vườn cây ăn trái, thất thoát 6 tấn cá các loại đã được huy động phương tiện và máy bơm khắc phục xong.

Các địa phương cũng đã vận dụng “4 tại chỗ” tu sửa kịp thời các công trình hư hỏng, phần còn lại huy động nhân dân cùng thực hiện.

Hiện các địa phương đã cơ bản khắc phục xong số đập bị tràn, bể, đồng thời tích cực gia cố các bờ bao.

LÊ SƠN