Tai nạn giao thông giảm, nhưng còn nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng

Cập nhật, 14:59, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)

Sáng 11/10/2018, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGT) hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT những tháng cuối năm.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia- Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Hoàng Tựu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, 9 tháng đầu năm 2018 (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/9/2018), toàn quốc xảy ra hơn 13.000 vụ TNGT, làm chết trên 6.000 người, bị thương trên 10.000 người. So với 9 tháng đầu năm 2017, giảm 1.120 vụ (giảm 7,8%), giảm 113 người chết (giảm 1,84%), giảm trên 1.400 người bị thương (giảm 12,45%).

Tuy nhiên, cả nước xảy ra 38 vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 137 người, bị thương 115 người. Chỉ riêng trong quý 3 xảy ra 14 vụ làm chết 62 người, bị thương 51 người, trong đó có 2 vụ ở Quảng Nam và Lai Châu, mỗi vụ làm chết 13 người.

Tại Vĩnh Long, trong 9 tháng xảy 180 vụ TNGT làm chết 101 người, bị thương 157 người. Trong đó đường thủy nội địa xảy ra 2 vụ làm chết 1 người, thiệt hại tài sản hơn 1,3 tỷ đồng. So với 9 tháng năm 2017 giảm 26 vụ, chết giảm 8 người, bị thương giảm 22 người.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia- Trương Hòa Bình khẳng định, dù Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo ATGT, nhưng tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. 

Các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vẫn tiếp tục xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng vẫn còn tâm lý nể nang, còn tiêu cực trong lực lượng thi hành công vụ và cũng có nhiều vụ chống người thi hành công vụ…

Qua đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá đúng tình hình, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng để có giải pháp quyết liệt cơ bản giải quyết tình hình, không để xảy ra tình trạng tương tự, kéo giảm, kiềm chế TNGT trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU