Nước tràn làm hư hỏng nặng Đường huyện 23

Cập nhật, 18:54, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

 

Nước tràn qua đường như thác đổ.

Nước tràn qua đường như thác đổ.

 

Đường huyện 23 đi từ QL1 qua 2 xã Phú Quới, Thạnh Quới mấy ngày qua do triều cường dâng cao đã bị ngập, gây khó khăn trong việc học tập, sản xuất, sinh hoạt, mua bán của người dân nơi đây.

Tuyến đường giao thông liên xã Thạnh Quới, Phú Quới có chiều dài gần 2km  được xây dựng khá lâu, đây lại là tuyến đê bao trọng yếu bảo vệ cho hàng trăm ha đất sản xuất nông nghiệp và hàng chục hộ dân, thế nhưng hiện tại mặt đường thấp so với mực nước nên khi thủy triều dâng cao nước tràn qua mặt lộ làm một số điểm bị sạt lở nền đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và trực tiếp ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất sinh hoạt của người dân.

Nền đường bị xoáy lở và phát luôn mặt đường.
Nền đường bị xoáy lở và phát luôn mặt đường.

 

Trường THCS Thạnh Quới ngập sâu, học sinh không vào học được.
Trường THCS Thạnh Quới ngập sâu, học sinh không vào học được.

Bên cạnh đó, nước tràn qua đường giao thông Đường huyện 23 trường THCS Thạnh Quới bị ngập sâu, buộc học sinh phải nghỉ học.

Thầy giáo Võ Văn Sính- Chủ tịch công đoàn trường THCS Thạnh Quới cho biết: “Hiện tại nước lên nhiều, các phòng học ngập sâu, nên nhà trường sắp xếp cho nghỉ học buổi sáng ngày 8 và ngày 9/10”.

Nhà dân bị ngập, phải dùng bao cát chắn nước và nước rỉ vào phải thức đêm tát nước.
Nhà dân bị ngập, phải dùng bao cát chắn nước và nước rỉ vào phải thức đêm tát nước.

Tin, ảnh: HẬU GIANG