Nhanh chóng khắc phục thiệt hại do triều cường gây ra

Cập nhật, 17:53, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung Công điện do Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh gởi đến Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thực hiện để khắc phục thiệt hại do triều cường gây ra, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Triều cường dâng cao đã làm ảnh hưởng đến lưu thông, sản xuất của người dân.
Triều cường dâng cao đã làm ảnh hưởng đến lưu thông, sản xuất của người dân.

Cụ thể: nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại do triều cường gây ra như sạt lở, vỡ bờ bao, vỡ đập, hư hỏng công trình thủy lợi, đường giao thông… nhằm ứng phó với các đợt triều cường tiếp theo; triển khai các giải pháp chăm sóc, bảo vệ vườn cây ăn trái, rau màu, diện tích lúa Thu Đông sau khi nước rút; thống kê, xác định mức độ thiệt hại do triều cường gây ra một cách nhanh chóng, chính xác...

Bên cạnh đó, cần thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, tiêu độc, sát trùng, phòng, chống dịch bệnh lây lan tại những khu vực bị ô nhiễm môi trường do ngập úng; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở bờ sông sau khi nước rút nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, đợt triều cường đầu tháng 9 âl (từ ngày 6- 12/10/2018) đã làm ngập diện rộng trên địa bàn tỉnh, làm thiệt hại và ảnh hưởng đến lúa, vườn cây ăn trái, rau màu, công trình giao thông, thủy lợi, thủy sản, chăn nuôi, trường học, y tế…

Tin, ảnh: THẢO LY