Long Hồ: Thiệt hại nặng do triều cường.

Cập nhật, 15:09, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Hồ, triều cường gây ngập lụt trên diện rộng đã làm thiệt hại nặng nề đối với sản xuất và đời sống của nhân dân cũng như ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện.

Triều cường dâng cao làm cho nhiều diện tích lúa Thu Đông đang trong giai đoạn thu hoạch ngập trong nước.
Triều cường dâng cao làm cho nhiều diện tích lúa Thu Đông đang trong giai đoạn thu hoạch ngập trong nước.

Từ 6- 11/10/2018 (tức ngày 27/8- 3/9 âl), triều cường dâng cao gây ngập nhiều nơi trên địa bàn huyện, trong đó có 390 căn nhà, 5 chợ, 836 ha lúa Thu Đông đang trong giai đoạn chín xanh đến chín, 885 ha vườn cây ăn trái, 4,2 ha mặt nước nuôi cá làm thất thoát 44 tấn cá các loại.

Về công trình giao thông thủy lợi, đường nội ô huyện ngập 6,7 km; đường dal nông thôn bị ngập 10 km; đường nhựa bị ngập 6,8 km; 43 bờ bao, bờ vùng  bị tràn;  24 bờ bao bị lở, bể; 1 đập bị tràn và 1 đập bị bể.

Nông dân phải tự cắt tay gây thất thoát lớn.
Nông dân phải tự cắt tay gây thất thoát lớn.

Để bảo vệ an toàn cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo đời sống của nhân dân, ngoài việc phát huy phương châm 4 tại chỗ, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn huyện Long Hồ đã thuê các phương tiện cơ giới túc trực tại các tuyến đê bao xung yếu để hỗ trợ nhân dân gia cố các cống đập  thủy lợi có nguy cơ bị vỡ.

Tin, ảnh: HẬU- GIANG