Khảo sát tình hình thiệt hại do triều cường đầu tháng 9 tại cù lao An Bình

Cập nhật, 06:18, Thứ Bảy, 20/10/2018 (GMT+7)

Ngày 17/10/2018, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát tình hình thiệt hại do triều cường đầu tháng 9 âl gây ra tại 2 xã An Bình và Đồng Phú (Long Hồ), (ảnh).

Dù đã có sự chuẩn bị phòng chống lũ từ sau đợt triều cường rằm tháng 8 âl nhưng do triều cường cao hơn mức báo động 3 đã làm sạt lở nhiều đoạn, gây thiệt hại nặng nề.

Đoàn đã trực tiếp đến các vườn cây ăn trái để khảo sát mức độ thiệt hại do triều cường gây ra đồng thời hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây ăn trái sau khi nước rút.

Đợt triều cường đầu tháng 9 vừa qua đã làm 885ha vườn cây ăn trái tại huyện Long Hồ bị ngập úng. Qua khảo sát tại xã An Bình và Đồng Phú, đã có hơn 2ha vườn cây ăn trái bị chết, hơn 10ha bị đổ lá cũng có thể bị chết trong vài ngày tới.

Tin, ảnh: PHƯỚC GIANG