Hội LHPN về nguồn tại tỉnh An Giang

Cập nhật, 16:42, Thứ Sáu, 19/10/2018 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2018), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức về nguồn tại tỉnh An Giang cho 44 phụ nữ là cán bộ hội chủ chốt hội cấp tỉnh, huyện và ban ngành trong 2 ngày 19-20/10/2018.

Đoàn thắp hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm Nguyên Chủ tịch nước- Tôn Đức Thắng
Đoàn thắp hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm Nguyên Chủ tịch nước- Tôn Đức Thắng

 

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Nguyên Chủ tịch nước- Tôn Đức Thắng.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Nguyên Chủ tịch nước- Tôn Đức Thắng.

Trong chuyến về nguồn lần này, đoàn đã đến thăm Khu tưởng niệm Nguyên Chủ tịch nước- Tôn Đức Thắng nằm trên Cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng- TP Long Xuyên).

 Đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã An Phú (Tịnh Biên)
Đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã An Phú (Tịnh Biên)

Dịp này, đoàn còn đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, bàn giao mái ấm tình thương, xây dựng mô hình tuyến đường hoa tại xã An Phú- huyện Tịnh Biên- đây là xã được Trung ương Hội phân công hỗ trợ phụ nữ vùng biên cương.

Đoàn đến thăm, giao lưu cùng Hội LHPN tỉnh An Giang.
Đoàn đến thăm, giao lưu cùng Hội LHPN tỉnh An Giang.

Chuyến về nguồn nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam; góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, giúp đỡ các hộ gia đình phụ nữ khó khăn và nữ sinh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn biên giới.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA