Câu chuyện nông thôn

Không chỉ là không dùng hóa chất

Cập nhật, 15:17, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)

Trong khi xứ mình đang bắt đầu quan tâm đến câu chuyện nông nghiệp hữu cơ và những ứng dụng khoa học kỹ thuật cho những cánh đồng 4.0 thì một số nhà khoa học trẻ từ các nước tiên tiến lại bắt đầu nghiên cứu đến tương lai nền nông nghiệp hữu cơ hoàn thiện,

có nghĩa là quản lý, quản trị cánh đồng bằng khoa học nhưng dần đưa nó quay trở lại với sự phát triển tự nhiên của cây trái,

thuận theo thời vụ tự nhiên. Như vậy, sẽ giảm dần sự can thiệp của con người, của hóa chất vào công việc diệt trừ sâu bệnh, mà sẽ đề cao vai trò phòng bệnh bằng phương pháp tự cân bằng của hệ sinh thái thông qua các loại thiên địch.

Hai Lúa tui nghe các nhà khoa học trẻ giải thích mà bắt mê. Khi mà hiện nay, các nước tiên tiến đã có cả dịch vụ cung cấp các loại thiên địch, rồi có một số nông dân mình hỏi có nhập về bán không?

Các bạn cười ngất nói: “Trời ơi, thiên địch nó sẽ phát triển tự nhiên thuận theo đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu; ở xứ mình có biết bao nhiêu loài thiên địch có lợi mà mình đi tiêu diệt rồi lại hỏi mua ở nước ngoài, thật là phản khoa học lắm”.

Hai Lúa tui nhận thấy, nền nông nghiệp hữu cơ phải bắt đầu từ những suy nghĩ, tư duy thiệt “hữu cơ”, không chỉ là việc xây dựng nông trại rồi chỉ lo bón phân hữu cơ rồi tuyên bố là đạt chất lượng hữu cơ, mà nó là cả câu chuyện ý thức giữ gìn, bảo vệ, bảo tồn một môi trường hệ sinh thái,

khôi phục nguồn đất đai sạch, khỏe mạnh, dồi dào các loại thiên địch để chúng tự cân bằng trong môi trường tự nhiên.

Điều này, trước nhất sẽ đem lại lợi ích lớn nhất cho bà con nông dân. Làm nông trong môi trường an toàn, tự nhiên như thế đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều chi phí,

đương nhiên sẽ bảo vệ sức khỏe cho những người trực tiếp sản xuất trên đồng ruộng và lẽ đương nhiên sẽ cho ra những sản phẩm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Hai Lúa tui ước mơ, ước mơ cháy bỏng một ngày tất cả nông dân đồng lòng, quyết tâm cùng nắm chặt tay nhau mà sản xuất theo hướng hữu cơ hoàn chỉnh kiểu này,

thiết nghĩ lúc đó cái thương hiệu nông sản tự nhiên nó đã tự đảm bảo được uy tín, tạo niềm tin cho người tiêu dùng rồi; còn các sự công nhận, các sự kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất nông sản thông qua những công cụ khoa học kỹ thuật hiện đại chỉ là phụ giúp cho sự quản lý, quản trị cánh đồng một cách khoa học,

có sự chỉ dẫn địa lý cụ thể để hướng đến những thị trường làm ăn lớn mà thôi. Hai Lúa tui mong mỏi lắm luôn!

Hailua@com