Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh

Cập nhật, 13:51, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Ông Trần Văn Trạch- Chủ tịch Hội Nông dân (ND) tỉnh đã lưu ý như trên tại hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 vào sáng 12/7.

Đầu năm đến nay, các phong trào thi đua của hội đã từng bước được phát huy.
Đầu năm đến nay, các phong trào thi đua của hội đã từng bước được phát huy.

Bên cạnh, cần đa dạng hóa các hình thức tập họp ND; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội và chất lượng phong trào thi đua gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội.

Đồng thời, mỗi cơ sở hội sẽ xây ít nhất 1 công trình mang tên hội chào mừng Đại hội Hội ND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh và Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội ND Việt Nam; có ít nhất 1 mô hình bảo vệ môi trường nhằm chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội ND Việt Nam.

Việc phát động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong hội viên, ND bước đầu đã mang lại hiệu quả.
Việc phát động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong hội viên, ND bước đầu đã mang lại hiệu quả.

6 tháng qua, Hội ND các cấp đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; nhiều chủ trương, chính sách đưa vào triển khai thực hiện đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của ND.

Phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa, thu hút hơn 96.600 hội viên, ND đăng ký tham gia.

Đến nay, đã thành lập mới 5 tổ hội nghề nghiệp, nâng tổng số 89 tổ với 1.422 thành viên tham gia. Với tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, hội đã vận động hỗ trợ cho 2.712 hội viên về vốn, cây con giống trị giá gần 524 triệu đồng và 750 ngày công lao động. Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên, ND đã hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc trị giá trên 1 tỷ đồng.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI