Báo Vĩnh Long đạt giải nhất Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XII

Cập nhật, 16:35, Thứ Năm, 21/06/2018 (GMT+7)

 

Nhà báo Trần Phước (bên trái)- Báo Vĩnh Long nhận giải nhất.
Nhà báo Trần Phước (bên trái)- Báo Vĩnh Long nhận giải nhất.

Ngày 21/6/2018, Hội Nhà báo Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết trao Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XII, năm 2017- 2018.

Ở loại hình báo in, Báo Vĩnh Long có 2 tác phẩm đạt giải: giải nhất là tác phẩm “Phát triển bền vững ĐBSCL- Cần hành động và tư duy đột phá” của nhóm tác giả Trần Phước- Hoàng Minh- Tuyết Hiền- Thảo Ly và tác phẩm “Dọc miền phên giậu Tây Nam Tổ quốc” của nhóm tác giả Ngọc Trảng- Cao Huyền– Khánh Duy đạt giải khuyến khích.

Nhà báo Cao Huyền (thứ 4 từ phải sang)- Báo Vĩnh Long nhận giải khuyến khích.
Nhà báo Cao Huyền (thứ 4 từ phải sang)- Báo Vĩnh Long nhận giải khuyến khích.

Theo Ban tổ chức, có 38 tác phẩm đạt giải thuộc 4 loại hình báo in, báo hình, báo nói và ảnh báo chí trong tổng số 147 tác phẩm gửi dự thi.

Nhìn chung, tác phẩm dự thi năm nay có nhiều mặt trội hơn năm trước cả về nghiệp vụ và giá trị nội dung, nhất là đã chuyển tải được những vấn đề bức xúc trong quá trình phát triển của các địa phương vùng ĐBSCL.

Đại diện các tác giả đạt giải, nhà báo Trần Phước bày tỏ: Thời gian qua, lãnh đạo Báo Vĩnh Long luôn tạo điều kiện, khuyến khích mở rộng phạm vi đề tài ra khu vực.

Nhà báo Trần Phước phát biểu tại lễ trao giải.
Nhà báo Trần Phước phát biểu tại lễ trao giải.

Nhờ vậy, chúng tôi có điều kiện khai thác sâu các đề tài để có tác phẩm nói được nhiều vấn đề thực tiễn ở ĐBSCL. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm và cung cấp thông tin đa chiều, đa dạng cho độc giả về nhiều vấn đề thời sự, mô hình hay ở các tỉnh thành ĐBSCL…

Ngay sau lễ trao giải, Ban tổ chức phát động Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XIII, năm 2018- 2019, chủ đề “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. Hạn chót nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 5/4/2019.

Tin, ảnh: CHI HỘI