Vĩnh Long có 2 tác phẩm đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề học tập và làm theo Bác

Cập nhật, 15:57, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt I (2016- 2018). Vĩnh Long có 2 tác phẩm đạt giải, gồm 1 giải B và 1 giải C.

Cuộc thi thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo, các tác giả trên cả nước tham gia với hơn 2.000 tác phẩm được gửi về tham dự giải.

164 tác phẩm, công trình, ấn phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, sân khấu, múa, âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc, văn nghệ dân gian, báo chí được chọn để trao giải, đồng thời khen thưởng 19 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Trong số tác phẩm được chọn trao giải, có 8 giải A, 34 giải B, 67 giải C và 55 giải khuyến khích.

Tỉnh Vĩnh Long có 1 tập thể được khen thưởng là Trung tâm Văn hóa  tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 2 tác phẩm đạt giải, gồm: 1 giải B cho tác phẩm xuất bản “Những mẩu chuyện Bác Hồ với Vĩnh Long và Vĩnh Long với Bác Hồ” của tác giả Nguyễn Chiến Thắng- nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thuộc đơn vị Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, Hội Khoa học lịch sử Vĩnh Long; 1 giải C cho tác phẩm “Học theo Bác về khơi sức dân- chuyện chưa bao giờ cũ” của nhóm tác giả Thanh Tâm, Hải Yến, Xuân Tươi, Cẩm Huệ thuộc đơn vị Báo Vĩnh Long.  

CHI HỘI