Hướng dẫn sơ kết việc phát hiện, bồi dưỡng xây dựng điển hình tiên tiến

Cập nhật, 09:24, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)

Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát hiện, bồi dưỡng xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn I (2016- 2018).

Theo đó, các địa phương, đơn vị tổ chức đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình tiên tiến giai đoạn I (2016- 2018), đồng thời tổ chức gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm để tuyên truyền, phổ biến các mô hình hay, cách làm mới ở địa phương, đơn vị.

Thời gian tổ chức cấp từ ngày 20- 25/5/2018, cấp tỉnh từ ngày 5- 6/6/2018. Điều đáng lưu ý là đối với thành phần tham dự phải đảm bảo 70% tổng số đại biểu phải là các điển hình tiên tiến xuất sắc gồm công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học, những người lao động giỏi, lao động sáng tạo, gương người tốt, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Hướng dẫn trên chỉ áp dụng đối với hội đồng thi đua khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh. Riêng các sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan đảng, doanh nghiệp, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh không tổ chức hội nghị sơ kết mà lựa chọn giới thiệu ít nhất 3 mô hình; đối với ngành công an, quân sự, giáo dục, y tế chọn ít nhất 5 mô hình gởi về Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh trước ngày 30/5/2018.

BÙI THANH