Ứng phó biến đổi khí hậu: Phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại được ưu tiên hàng đầu

Cập nhật, 16:02, Thứ Tư, 18/04/2018 (GMT+7)

Ngày 18/4, Ban chỉ đạo về ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2014- 2020 tỉnh Vĩnh Long tổng kết hoạt động năm qua và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Giải pháp chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do biến đổi khí hậu được ưu tiên hàng đầu (Trong ảnh: Người dân ở xã Trung Thành Đông (Vũng Liêm) trồng cây lác thích ứng tốt với xâm nhập mặn)
Giải pháp chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do biến đổi khí hậu được ưu tiên hàng đầu (Trong ảnh: Người dân ở xã Trung Thành Đông (Vũng Liêm) trồng cây lác thích ứng tốt với xâm nhập mặn)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới được xác định là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân biết cách ứng phó, thích nghi, giảm thiểu thiệt hại của bão, lũ, hạn- mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… trong đó các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại được ưu tiên hàng đầu.

Thời gian qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhiều loại hình thiên tai đã xảy ra không theo quy luật tự nhiên và ngày càng cực đoan. Trong đó, biểu hiện rõ nét nhất là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra khá gay gắt, trong năm 2016 thiệt hại do hạn, mặn trên 239 tỷ đồng.

Theo ông Trần Hoàng Tựu- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ứng phó biến đổi khí hậu cần giải pháp tổng hợp, muốn ứng phó tốt phải lường hết được những hậu quả có thể xảy ra. Ngành chuyên môn phải nâng cao năng lực dự báo, khuyến cáo phòng tránh, thích nghi hiệu quả trên cơ sở kiện toàn, đào tạo đội ngũ chuyên môn, nghiệp vụ, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, ký kết với các đoàn thể.

Ngoài ra, cần chú trọng giải pháp công trình thực hiện các dự án để chủ động phòng tránh, trong ứng phó phải tuân thủ “4 tại chỗ”.

Tin, ảnh: LÊ SƠN