Rà soát lại các kế hoạch, chương trình, tập trung tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra an toàn, chu đáo

Cập nhật, 14:18, Thứ Sáu, 02/03/2018 (GMT+7)

Sáng 2/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang đã chủ trì phiên họp thường kỳ, sơ kết tình hình chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và  phát triển kinh tế- xã hội tháng 2- tháng có Tết Mậu Tuất 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang (đứng) chủ trì phiên họp thường kỳ vào sáng 2/3.
Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang (đứng) chủ trì phiên họp thường kỳ vào sáng 2/3.

Báo cáo UBND tỉnh cho thấy, tháng 2 tình hình kinh tế- xã hội chuyển biến tốt. Giá một số nông sản như khoai lang, lúa tăng 12% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 9,9%; chỉ số tiêu dùng tăng 0,75% so tháng trước.

Khách lưu trú ước đạt hơn 100 nghìn lượt, tăng 4,09%. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thăm viếng người có công, hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm, tổ chức chặt chẽ, đồng bộ.

Kế hoạch trọng tâm trong tháng 3 sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bộ, ngành Trung ương.

Lúa là một trong nhiều mặt hàng nông sản được giá, trúng mùa.( Ảnh: DƯƠNG THU)
Lúa là một trong nhiều mặt hàng nông sản được giá, trúng mùa.( Ảnh: DƯƠNG THU)

Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang yêu cầu các sở, ngành cần rà soát lại các kế hoạch, chương trình, thời gian, địa điểm để hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra an toàn, chu đáo.

Tập trung giải quyết khiếu nại, vướng mắc ở các công trình xây dựng cơ bản. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động, tập trung giải quyết khẩn trương công việc tồn đọng. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chánh.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH