Hội LHPN tỉnh họp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ

Cập nhật, 16:13, Thứ Năm, 08/03/2018 (GMT+7)

Ngày 8/3/2018, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long họp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ và “Tọa đàm phụ nữ Vĩnh Long sáng tạo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”.

Ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- tặng hoa chúc mừng các cán bộ phụ nữ.
Ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- tặng hoa chúc mừng các cán bộ phụ nữ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tôn vinh tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Kế thừa và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ Vĩnh Long luôn đoàn kết, nỗ lực trong học tập, lao động, khẳng định được vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Trong năm 2017, các cấp hội trong tỉnh xây dựng nhiều mô hình, các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững,… đã góp phần không nhỏ trong xây dựng nông thôn mới. 

Điển hình là cuộc vận động xây dựng và sửa chữa 113 căn “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, giúp trên 400 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,71%.

Chương trình “Tọa đàm Phụ nữ Vĩnh Long sáng tạo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh” đã trao đổi nhiều kinh nghiệm giúp phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, thúc đẩy thực hiện các ý tưởng kinh doanh, tiến tới thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón gửi lời chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ, ghi nhận những đóng góp của Hội LHPN tỉnh trong sự phát triển tỉnh nhà và mong muốn các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, không ngừng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ, đổi mới đa dạng phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình mới phù hợp thực tế để chăm lo nhiều hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho chị em.

Tin, ảnh: HẢI YẾN