Công tác huấn luyện năm 2018

Bám sát phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"

Cập nhật, 13:36, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

Năm 2018, lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, cùng với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”. Các đơn vị tham gia huấn luyện đã chuẩn bị chu đáo thao trường, bãi tập, giáo án, mô hình, học cụ,... đảm bảo mùa huấn luyện đạt kết quả tốt nhất.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018.
Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

Huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm

Theo Đại tá Phạm Văn Bé Tư- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm 2018 lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 533 của Đảng ủy Quân khu 9 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013- 2020 và những năm tiếp theo, cùng các mệnh lệnh, hướng dẫn chiến đấu của Quân khu.

Trong đó, tập trung vào 3 khâu đột phá đã được Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định là: nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; gắn nâng cao chất lượng huấn luyện tổng hợp với các lực lượng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quá trình huấn luyện bám sát phương châm và yêu cầu, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án và thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính.

Chú trọng huấn luyện thiên tai, huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực, thể dục, thể thao. Huấn luyện cho bộ đội sử dụng thuần thục và làm chủ vũ khí, trang bị, đảm bảo chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, phát huy sức mạnh của các tổ chức quần chúng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ Hồ” và gắn hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với các phong trào thi đua quyết thắng.

Huấn luyện sát yêu cầu, nhiệm vụ

Các sĩ quan, chiến sĩ quyết tâm huấn luyện đạt kết quả tốt nhất.
Các sĩ quan, chiến sĩ quyết tâm huấn luyện đạt kết quả tốt nhất.

Năm nay, Trung đoàn Bộ binh 890 tiếp nhận huấn luyện 55 chiến sĩ mới. Theo Thượng tá Thi Văn Tứ- Trung đoàn trưởng, từ nhiều tháng trước đơn vị đã tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ giảng dạy, mô hình học cụ, thao trường, giáo án,... bảo đảm không bị động khi bước vào huấn luyện và cuối khóa đạt kết quả tốt nhất.

Ngoài ra, đơn vị cũng quán triệt đến cán bộ giảng dạy phải thường gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từng chiến sĩ, để các em xem môi trường quân ngũ như ngôi nhà thứ hai của mình, từ đó an tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới sẽ kéo dài 3 tháng.

Trong đó, tập trung giáo dục, huấn luyện để người thanh niên trở thành người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam, có giác ngộ chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có kỷ luật nghiêm, thể lực tốt, có phẩm chất và tác phong của người quân nhân cách mạng.

Đồng thời, nắm chắc nội dung giáo dục chính trị, thực hành được những nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu, hậu cần, kỹ thuật,...

Đối với huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, phấn đấu có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi. Huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

Theo đó, trong huấn luyện chỉnh trị sẽ đặt mục tiêu giúp cán bộ, chiến sĩ thấy rõ âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Bộ Chỉ huy Quân sự yêu cầu các đơn vị tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên phải thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, đảm bảo có 100% đạt yêu cầu.

Ngoài ra, đặc biệt chú trọng giáo dục pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, nhằm xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự chọn Trung đoàn Bộ binh 890, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Ôn, Đại đội Trinh sát làm điểm; Ban Chỉ huy Quân sự TP Vĩnh Long và Đại đội Thiết giáp làm diện xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH