Đoàn lãnh đạo tỉnh Banteay Meanchey thăm, chúc tết tại tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 15:52, Thứ Ba, 13/02/2018 (GMT+7)

Ngày 13/2/2018, đoàn lãnh đạo tỉnh Banteay Meanchey- Vương quốc Campuchia, dẫn đầu là ngài Suon Sothy- Thành viên Hội đồng tỉnh và ngài Ngor Mengchruon- Phó Tỉnh trưởng, đến thăm và chúc tết tại tỉnh Vĩnh Long. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngài Ngor Mengchruon bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.

 

Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Long- Banteay Meanchey dịp đầu năm mới.
Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Long- Banteay Meanchey dịp đầu năm mới.

Đồng thời, khẳng định Vĩnh Long là đối tác rất quan trọng của tỉnh Banteay Meanchey trên mọi lĩnh vực. Qua cuộc gặp gỡ này, ngài tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết hợp tác giữa 2 tỉnh sẽ ổn định lâu dài và ngày càng phát triển.

Nhân dịp năm mới, ngài Ngor Mengchruon chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, lực lượng vũ trang và nhân dân Vĩnh Long nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới.

Ngài Suon Sothy- Thành viên Hội đồng tỉnh Banteay Meanchey trao thư chúc tết của tỉnh đến ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Ngài Suon Sothy- Thành viên Hội đồng tỉnh Banteay Meanchey trao thư chúc tết của tỉnh đến ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Hoàng Tựu chân thành cảm ơn đoàn đại biểu tỉnh Banteay Meanchey đã dành thời gian đến thăm và chúc tết tại tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin về một số kết quả nổi bật tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2017, ông Trần Hoàng Tựu nhấn mạnh công tác chăm lo đời sống cho người dân, nhất là việc hỗ trợ đồng bào Khmer thoát nghèo.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Banteay Meanchey- Vương quốc Campuchia chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Banteay Meanchey- Vương quốc Campuchia chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh.

Bên cạnh đó, thống nhất một số lĩnh vực mà 2 tỉnh có thể hợp tác sắp tới như: vận tải, du lịch và giao thương hàng hóa.

Đồng thời, mong muốn tình cảm giữa 2 nước Việt Nam- Campuchia nói chung và 2 tỉnh Vĩnh Long- Banteay Meanchey nói riêng sẽ luôn tốt đẹp.

Dịp này, đoàn lãnh đạo tỉnh Banteay Meanchey cũng đã đến viếng Khu tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Tin, ảnh: PHẠM PHONG