Hiệp hội Tiếp nhận nhân sự điều dưỡng tỉnh Okayama sang thăm và làm việc tại Vĩnh Long

Cập nhật, 14:29, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

 

Tiếp đoàn Nhật Bản, có ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên trái)
Tiếp đoàn Nhật Bản, có ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên trái)

Ngày 11/1/2018, đoàn công tác do ông Kashimoto Yukinori- Chủ tịch Hiệp hội Tiếp nhận nhân sự điều dưỡng tỉnh Okayama (Nhật Bản) dẫn đầu, đến thăm và làm việc tại Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp đoàn.

Hiệp hội Tiếp nhận nhân sự điều dưỡng tỉnh Okayama là đối tác lớn của Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế Sao Việt (chi nhánh TP Hồ Chí Minh) và có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh ngành điều dưỡng với số lượng lớn.

Hiện Công ty Sao Việt đã thành lập Trung tâm Đào tạo tiếng Nhật và Giáo dục định hướng xuất khẩu lao động tại Vĩnh Long. Đến nay, Trung tâm đã tuyển dụng khoảng 300 học viên, trong đó đã xuất cảnh 120 thực tập sinh đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản.

Tiếp tục chuyến công tác, đoàn đã đến thăm và làm việc tại các trường: ĐH Cửu Long, CĐ Cộng đồng Vĩnh Long, CĐ Nghề Vĩnh Long… với mong muốn tạo mối quan hệ hợp tác trong việc đào tạo tiếng Nhật và tuyển dụng nhân lực thuộc các ngành điều dưỡng, sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh tư vấn về ngành điều dưỡng, ông Kashimoto Yukinori còn mong muốn mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch đến Việt Nam. Trong ảnh: Đoàn công tác giao lưu với sinh viên Trường ĐH Cửu Long.
Bên cạnh tư vấn về ngành điều dưỡng, ông Kashimoto Yukinori còn mong muốn mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch đến Việt Nam. Trong ảnh: Đoàn công tác giao lưu với sinh viên Trường ĐH Cửu Long.

Kết thúc buổi làm việc, ông Kashimoto Yukinori trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe lãnh đạo tỉnh, ngành lao động, thương binh và xã hội, đã tiếp đoàn.

Ông Kashimoto Yukinori  mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan để mở rộng việc tuyển dụng nhân lực- nhất là ngành điều dưỡng tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: PHẠM PHONG