Phấn đấu đưa mức sống cựu chiến binh khá giàu đạt trên 60%

Cập nhật, 12:33, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Năm 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Bình đã hỗ trợ 10 hội viên thoát nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn huyện còn 1,7%. Hiện có 3 cơ sở hội không còn hội viên nghèo.

Kết quả trên là nhờ tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi gần 24 tỷ đồng; huy động vốn nội bộ giúp nhau không tính lãi trên 1,6 tỷ đồng, giúp cho hơn 1.500 hội viên làm ăn có hiệu quả. 

Qua đó, đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế tập thể điển hình như: Tổ hợp tác máy gặt đập liên hợp, máy xới Ấp 4 (xã Phú Lộc) lời 150 triệu đồng/năm;

Tổ hợp tác chiếu tre Ấp 2 (xã Hòa Lộc) lời 200 triệu đồng/năm; Tổ hợp tác ghép cây giống (cam sành) ở ấp Mỹ Phú 1 (xã Tường Lộc) lời 500 triệu đồng/năm…

Năm 2018, hội đề ra chỉ tiêu giảm 20% hội viên nghèo, cận nghèo, đưa mức sống khá giàu đạt trên 60%; số hội viên có nhà đạt “3 cứng” là 80%.

NGUYỄN XUÂN