Một bệnh nhân ở Vĩnh Long được quỹ BHYT chi trả đến 4,5 tỷ đồng

Cập nhật, 10:44, Thứ Sáu, 01/12/2017 (GMT+7)

Đó là nam bệnh nhân (sinh năm 1984) mắc bệnh máu khó đông (Hemophilia), phải điều trị bằng truyền máu và thuốc cầm máu liên tục. Ông Phạm Lương Sơn- Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam- cho biết: 

Trong 11 tháng qua, hệ thống giám định BHYT của BHXH Việt Nam ghi nhận trên 41.300 trường hợp được quỹ khám chữa bệnh BHYT chi trả từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Bệnh nhân trên có mức chi “khủng” nhất trong số 27 người khi khám chữa bệnh đã được quỹ BHYT chi trả từ 1- 4,5 tỷ đồng.

Ông Phạm Lương Sơn cho biết thêm, hệ thống giám định cũng ghi nhận có một bệnh nhân ở TP Hồ Chí Minh đi khám bệnh tới 256 lần, với số tiền được quỹ BHYT chi trả 143 triệu đồng. Một bệnh nhân khác cũng khám trên 200 lần và quỹ BHYT chi trả 57 triệu đồng.

Đây là các trường hợp tham gia khám chữa bệnh nhiều lần trong tổng số hơn 5.400 người khám chữa bệnh từ 50 lần trở lên trong các tháng qua.

Theo báo cáo BHXH Việt Nam, đầu năm đến hết tháng 10/2017, tích lũy có 138,9 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT và số chi trả là 73.026 tỷ đồng. Cơ quan này ước cả năm số chi khám chữa bệnh BHYT là 81.000 tỷ đồng.

TƯỜNG VÂN