Xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém cần thực hiện trên nguyên tắc không sử dụng ngân sách Nhà nước

Cập nhật, 17:56, Thứ Năm, 26/10/2017 (GMT+7)

Ngày 26/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.   

Trong phiên thảo luận, đại biểu đề nghị cần rà soát kỹ các quy định liên quan đến kiểm soát đặc biệt và phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật có liên quan.

Một số ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa các nguyên tắc đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt như nguyên tắc phù hợp với cơ chế thị trường; nguyên tắc công khai, minh bạch;

nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền; nguyên tắc về quy trình hoạt động giám sát, thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… 

Ngoài ra, đại biểu đề nghị cần có các quy định cụ thể về thời gian tổ chức tín dụng phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước khi nhận thấy nguy cơ mất khả năng chi trả, nguy cơ mất khả năng thanh toán; trong cơ cấu lại,

xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém cần thực hiện trên nguyên tắc không sử dụng ngân sách Nhà nước. Đề nghị quy định chặt chẽ và cụ thể về lực lượng tham gia tái cơ cấu, giải cứu các tổ chức tín dụng yếu kém vì con người luôn là yếu tố quyết định…  

* Chiều cùng ngày, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ với 91,04% đại biểu Quốc hội tán thành. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thể chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Lê Minh Khái chính thức giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.  

TÂM- THI