TX Bình Minh Triều cường dâng cao, 344 nhà dân ngập nước

Cập nhật, 13:59, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)

Liên tục từ ngày 6- 9/10/2017, vùng ven sông Hậu nhiều nơi bị ngập sâu do triều cường dâng cao, có nơi mực nước lên tới 0,9m so với mức trung bình, thậm chí có nơi còn ngập sâu hơn. Tại trạm Cần Thơ là 2,10m, cao hơn so với cùng kỳ năm trước là + 0,9m.

Do ảnh hưởng của triều cường rằm tháng 8 âl, đã gây thiệt hại tại một số địa phương trong thị xã. Cụ thể, nhà dân bị ngập: 344 căn; ngập chợ Cái Vồn.

Về giao thông, ngập 1km ở QL1A (đoạn ấp Thuận Tiến A xã Thuận An), ngập 1km đường nhựa Nguyễn Văn Thảnh (đoạn từ ngã ba Cầu Bắc đến cầu Chợ Bà thuộc Khóm 4, phường Thành Phước), ngập 2km tuyến đường Phan Văn Năm (phường Cái Vồn); 7,5 km đường đan bị ngập, tràn ở xã Mỹ Hòa, phường Thành Phước;…

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến của đợt triều cường bày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã đề nghị ban chỉ huy các xã- phường thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết chủ động ứng phó;

chuẩn bị cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát… để kịp thời xử lý, gia cố bờ bao, đập xung yếu ngay từ ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Không để xảy ra tình trạng bể bờ bao, đập gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, đập ngăn triều để kịp thời phát hiện, chủ động phương tiện tu sửa, gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp…

Nguyễn Hữu Phúc