Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế

Cập nhật, 16:53, Thứ Năm, 19/10/2017 (GMT+7)

 

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón và Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang trao những bó hoa tươi thắm cho cán bộ phụ nữ qua các thời kỳ.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón và Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang trao những bó hoa tươi thắm cho cán bộ phụ nữ qua các thời kỳ.

Ngày 19/10/2017, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tổ chức Họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017) và Hội thi Tìm hiểu kiến thức về quyền của phụ nữ theo quy định của pháp luật và an toàn – tiết kiệm điện. Ông Trần Văn Rón- Bí thư Tỉnh ủy đến tham dự.

Buổi họp mặt ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, là dịp để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của các cán bộ, hội viên phụ nữ qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, thông qua Hội thi Tìm hiểu kiến thức về quyền của phụ nữ theo quy định của pháp luật và an toàn – tiết kiệm điện tạo diễn đàn để đội ngũ cán bộ Hội thể hiện tài năng, sáng tạo qua các tiểu phẩm, bài thơ, câu vè…, mang những hình ảnh thực tế trong đời sống hàng ngày để phản ánh thực trạng ý thức chấp hành pháp luật và việc sử dụng điện không tiết kiệm, không an toàn.

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về quyền của phụ nữ theo quy định của pháp luật và an toàn – tiết kiệm điện”.
Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về quyền của phụ nữ theo quy định của pháp luật và an toàn – tiết kiệm điện”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón ghi nhận những đóng góp của các thế hệ phụ nữ Vĩnh Long trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới.

Trong thời gian tới, Hội phụ nữ các cấp cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên, tập trung hướng về cơ sở, phát huy và nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng thông qua các chương trình, đề án dạy nghề, tạo việc làm, khởi sự doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã trao bằng khen cho 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Các đơn vị tài trợ cũng trao 32 suất học bỗng cho các nữ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: HẢI YẾN