Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long lần thứ I

Cập nhật, 17:20, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)

 

Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và ông Trần Đức Hải- Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho BCH hội.
Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và ông Trần Đức Hải- Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho BCH hội.

Ngày 12/9/2017, Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2017- 2022 tổ chức thành công tốt đẹp. 

Tham dự đại hội có ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và ông Trần Đức Hải- Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh.

Hội Hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long là thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng hoa chào mừng cho ông Trần Đức Hải- Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng hoa chào mừng cho ông Trần Đức Hải- Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời lưu ý: Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan hệ hợp tác hữu nghị Việt- Trung, vận động các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long tham gia các hoạt động chính trị, đoàn thể, xã hội.

Chủ động thiết lập mối quan hệ bền vững với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam để được hỗ trợ, hợp tác thực hiện các chương trình hành động của hội trên tinh thần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị hợp tác và phát triển giữa 2 nước.

Từng bước xây dựng và phát triển tổ chức hội để góp phần mang lại nhiều thành quả tốt trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung với nhân dân thế giới.

Đại hội biểu quyết bầu BCH gồm 17 thành viên. Ông Phạm Tứ Phương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017- 2022.

BCH Hội Hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt
BCH Hội Hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt

Tin, ảnh: CẨM HUỆ