Cưỡng chế tháo dỡ hàng rào xây dựng trái phép

Cập nhật, 16:39, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)
Tổ công tác đọc quyết định của UBND huyện và vận động, thuyết phục gia đình ông Sơn tháo dỡ hàng rào.
Tổ công tác đọc quyết định của UBND huyện và vận động, thuyết phục gia đình ông Sơn tháo dỡ hàng rào.

Sáng 11/8/2017, tổ công tác được thành lập theo quyết định của UBND huyện Long Hồ gồm các ban, ngành huyện và UBND xã Hòa Phú tiến hành tháo dỡ hàng rào của ông Phạm Thành Sơn (SN 1961, ngụ ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú- Long Hồ) dựng trái phép trên tuyến đường bộ.

Sau khi vận động, thuyết phục ông Sơn không được, tổ công tác tiến hành cưỡng chế tháo dỡ rào chắn.
Sau khi vận động, thuyết phục ông Sơn không được, tổ công tác tiến hành cưỡng chế tháo dỡ rào chắn.

Ngày 9/8/2017, Vĩnh Long online có bài viết "3 hộ bị "giam" bởi cổng nhà bị rào chắn". Bài viết phản ánh việc ông Phạm Thành Sơn cho rằng phần đất cặp đường lộ liên ấp Phước Hòa- Phước Lộc, đối diện nhà ông (khoảng 1m từ mặt đường nhựa vào hàng rào 3 căn nhà đối diện) là còn quyền sử dụng của ông, nên ông làm hàng rào bít cổng ra vào của 3 căn nhà liền kề gồm:

hộ ông Đỗ Minh Hồng (thương binh hạng 2, SN 1957, ngụ ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú- Long Hồ), hộ chị Đỗ Kiều Oanh (SN 1978, con gái ông Hồng) và hộ anh Mai Văn Minh (SN 1978, con rể ông Hồng). Hơn 1 tháng nay, các hộ này sống trong cảnh bị "giam cầm".

Sau nhiều lần vận động ông Sơn tự tháo dỡ nhưng gia đình ông Sơn không chấp hành và ngăn cản quyết liệt. Trước tình hình trên, UBND huyện Long Hồ ra quyết định thành lập tổ công tác cưỡng chế tháo dỡ hàng rào ông Sơn dựng trái phép trên hành lang đường bộ (phần cấm xây dựng).

Sau khi đọc quyết định của UBND huyện Long Hồ, tổ công tác vận động gia đình ông Sơn tự tháo dỡ, nhưng ông vẫn không thực hiện. Sau khi thuyết phục không thành, đến 10 giờ sáng, tổ công tác tiến thành cưỡng chế tháo dỡ hàng rào.

Trong lúc tổ công tác tháo hàng rào, ông Sơn và 2 thanh niên lấy gậy sắt ra đập phá phần nền xi măng do ông Đỗ Minh Hồng tráng trước cổng tiếp giáp với mặt đường nhằm không cho gia đình ông Hồng ra vào.

Trong lúc tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, ông Sơn (áo thun xanh) cùng 2 thanh niên lấy gậy sắt đập phá nền xi măng lối đi của gia đình ông Hồng.
Trong lúc tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, ông Sơn (áo thun xanh) cùng 2 thanh niên lấy gậy sắt đập phá nền xi măng lối đi của gia đình ông Hồng.

Với hành vi của ông Sơn và 2 thanh niên, tổ công tác đã ngăn chặn và lập biên bản để tiếp tục báo cáo UBND huyện Long Hồ xử lý.

 Hàng rào được tháo dỡ, thông thoáng.
Hàng rào được tháo dỡ, thông thoáng.

Tin, ảnh: ĐÔNG BÌNH