Cá tép dồi dào đầu mùa nước nổi

Cập nhật, 11:23, Chủ Nhật, 20/08/2017 (GMT+7)

Theo nhiều ngư dân ở các tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp, hiện nay mùa nước nổi đang tràn đồng, các loài thủy sản theo nước rất dồi dào, nhiều hơn gấp 2- 3 lần so với cùng thời điểm năm trước.

Người dân đang đón nguồn cá về đồng theo con nước.
Người dân đang đón nguồn cá về đồng theo con nước.

Hiện, cá linh “móc hầu” giá 50.000- 70.000 đ/kg, tép 60.000- 80.000 đ/kg, cá chạch lấu, ếch đồng 100.000- 150.000 đ/kg, cá ngát 150.000- 200.000 đ/kg, lươn 180.000- 200.000 đ/kg, càng cua đồng 200.000- 220.000 đ/kg…

Một số loại cá hiếm như cá bống tượng 180.000- 220.000 đ/kg, trong khi cá kết được cho là “chỉ Hồng Ngự mới có” giá 300.000- 400.000 đ/kg nhưng rất khan hiếm...

Ngoài ra, các loại rau thủy sinh như nhút, bông súng, điên điển... cũng đã về chợ khá nhiều. Chị Nguyễn Thị Phượng- bán cá ở chợ Ô Môi (Tân Châu- An Giang) cho biết, hiện nay lượng cá mùa nước nổi về nhiều nên giá đã giảm 10- 15% so vài tuần trước.

Tuy nhiên, với việc quản lý chặt chẽ khai thác cá non đầu mùa của các địa phương, nên theo người dân đến nay lượng cá đánh bắt vẫn còn ít, phải đợi tới con nước chụp (khoảng một tháng nữa) cá mới đổ về thật nhiều.

Tin, ảnh: AN- THẢO