Báo Vĩnh Long đạt giải C Báo chí Quốc gia lần thứ XI

Cập nhật, 09:22, Thứ Năm, 22/06/2017 (GMT+7)
 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, trao giải B cho các tác giả đạt giải.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao 7 giải A cho các tác giả đạt giải.

Tối 21/6/2017, tại Cung Văn hóa Lao động Hội hữu nghị Việt- Xô (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam đã trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI- 2016, vinh danh 95 tác phẩm báo chí xuất sắc, gồm: 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải khuyến khích. Nhóm tác giả Ngọc Trảng- Cao Huyền (Báo Vĩnh Long) đạt giải C.

Giải báo chí quốc gia năm nay nhận được 1.637 tác phẩm từ hơn 200 đơn vị, cá nhân trong cả nước. 129 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới tham dự lễ trao giải báo chí quốc gia và phát biểu, nhấn mạnh vai trò đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Báo chí không chỉ kịp thời phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt mà còn là kênh thông tin phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Báo chí cũng góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức, tư tưởng...

 Tác giả Ngọc Trảng (thứ 3 từ phải sang)- Báo Vĩnh Long, nhận giải C.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, trao giải B cho các tác giả đạt giải.

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm có chất lượng khá đồng đều, không có sự cách biệt lớn về chất lượng giữa các tác phẩm của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao 7 giải A cho các tác giả đạt giải.
Tác giả Ngọc Trảng (thứ 3 từ phải sang)- Báo Vĩnh Long, nhận giải C.

Đặc biệt, trong nhóm thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo in) và tin, phóng sự, ký sự (báo hình) đã xuất hiện nhiều tác phẩm từ các cơ quan báo chí địa phương được Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đánh giá tốt. Số tác phẩm đạt giải của các cơ quan báo chí địa phương là 48 tác phẩm (chiếm tỷ lệ hơn 50%).

Tin, ảnh: QUANG THUẦN