58 tác phẩm đạt Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 18:19, Thứ Tư, 21/06/2017 (GMT+7)

Nhân buổi họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội đồng giám khảo Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Long đã trao thưởng cho 58 tác phẩm trong số 150 tác phẩm dự thi thuộc 11 thể loại. 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu trao giải nhất Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Long năm 2017 cho các nhà báo. (Ảnh: DƯƠNG THU)
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu trao giải nhất Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Long năm 2017 cho các nhà báo. (Ảnh: DƯƠNG THU)

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tác phẩm dự thi bám sát các sự kiện nổi bật, vấn đề xã hội quan tâm của năm 2016 và đầu năm 2017, phản ánh kịp thời các diễn biến của đời sống xã hội, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo;..

Điểm nổi bật ở mùa giải năm nay là các tác phẩm có chất lượng khá đồng đều, không có sự cách biệt lớn giữa các tác phẩm.

Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhì cho các nhà báo
Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhì cho các nhà báo

Đặc biệt, nhóm thể loại tin, phóng sự- phóng sự điều tra được Hội đồng giám khảo đánh giá tốt. Các tác phẩm báo chí thực sự tiêu biểu đã được đăng trên báo, phát trên đài, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc về công sức, trí tuệ, tâm huyết, ý thức trách nhiệm cao và tính sáng tạo của từng tác giả.

Báo Vĩnh Long đạt 13 giải báo chí tỉnh. Trong đó, có 2 giải nhất là tác phẩm “Chìa khóa giải bài toán an toàn thực phẩm” thuộc thể loại bài của nhà báo Xuân Tươi và tác phẩm ảnh “Học sinh với luật giao thông” của nhà báo Khánh Duy.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Nguyên trao giải ba cho các nhà báo. (Ảnh: DƯƠNG THU)
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Nguyên trao giải ba cho các nhà báo. (Ảnh: DƯƠNG THU)

THÚY QUYÊN