Tuyên dương học sinh giỏi các cấp

Cập nhật, 15:06, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)
 Lãnh đạo tỉnh và Sở GD- ĐT khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia.
Lãnh đạo tỉnh và Sở GD- ĐT khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia.

 Sáng 18/5/2017, Sở GD- ĐT tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi quốc gia, học sinh đạt giải khoa học- kỹ thuật toàn quốc, học sinh giỏi tỉnh.

Đến dự lễ, có đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tặng hoa cho các đơn vị đã đồng hành cùng ngành giáo dục.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tặng hoa cho các đơn vị đã đồng hành cùng ngành giáo dục.

Có 180 học sinh được tuyên dương. Trong đó, có 11 học sinh giỏi quốc gia, 3 học sinh đạt giải khoa học kỹ thuật toàn quốc và 166 học sinh giỏi tỉnh lớp 11, 12.

Tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của các em học sinh; biểu dương ngành giáo dục, nhất là việc phát hiện, chăm lo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp.

Khen thưởng học sinh đạt giải khoa học- kỹ thuật toàn quốc
Khen thưởng học sinh đạt giải khoa học- kỹ thuật toàn quốc

 

Các em học sinh giỏi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh.
Các em học sinh giỏi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh.

Ông Lữ Quang Ngời cũng yêu cầu cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực cần thiết cho học sinh; tiếp tục có những biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh.

Đồng thời cũng cần chú trọng dạy chữ cùng với dạy người, dạy nghề, phát triển giáo dục toàn diện; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY