Cơ bản hoàn thành cắm mốc giới Việt Nam-Campuchia đoạn qua Đắk Lắk

Cập nhật, 09:25, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

 Với 2 cột mốc vừa khánh thành, tuyến biên giới Đắk Lắk-Mundulkiri dài 73 km cơ bản được phân giới cắm mốc xong, với 11 cột tại 7 điểm.

Lễ khánh thành cột mốc số 41 và 43 thuộc tuyến biên giới đất liền giữa tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam và tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia.
Lễ khánh thành cột mốc số 41 và 43 thuộc tuyến biên giới đất liền giữa tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam và tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia.

Ngày 17/5, đại diện Ban chỉ đạo Tây Nguyên, quân khu V, UBND tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam), tỉnh Mundulkiri (vương quốc Campuchia), tổ chức khánh thành cột mốc số 41 và 43 trên tuyến biên giới, qua đó cơ bản hoàn thành công tác phân giới cắm mốc tuyến biên giới, đoạn giữa hai tỉnh.

Cột mốc số 41 và 43 thuộc tuyến biên giới đất liền giữa tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam và tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia được xây dựng từ tháng 3-5/2017, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Với 2 cột mốc vừa khánh thành, tuyến biên giới giữa Đắk Lắk và Mundulkiri dài 73 km đã cơ bản được Việt Nam và Campuchia phân giới cắm mốc xong, với 11 cột tại 7 điểm.  Đây cũng là  tuyến biên giới đầu tiên giữa Việt Nam-Campuchia cơ bản hoàn thành việc cắm mốc.

Việc khánh thành hệ thống cột mốc biên giới đoạn giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mundulkiri là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.  

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk nói: "Việc cắm xong 7 vị trí mốc chính, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai nước phát triển kinh tế-xã hội gắn với quan hệ đối ngoại đoàn kết truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Cămpuchia.

Qua đây, xác định được chủ quyền lãnh thổ của mỗi mước để tạo điều kiện thuận lợi cho Chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân biết được đâu là chủ quyền lãnh thổ của mình để có trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ"./.

Theo Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên