Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Cập nhật, 14:27, Thứ Năm, 09/03/2017 (GMT+7)

Ngày 9/3/2017, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Điểm cầu trực tuyến tại Vĩnh Long.
Điểm cầu trực tuyến tại Vĩnh Long.

Trong năm qua, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước diễn biến phức tạp, các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức và manh động hơn.

Các mặt hàng vi phạm tập trung nhiều vào nhóm các mặt hàng cấm, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng có thuế suất cao..., cụ thể như: vật liệu pháo nổ, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, mỹ phẩm... Trọng điểm buôn lậu là Lào Cai, Cao Bằng, Long An, An Giang...

Năm 2016, đã xử lý trên 223.200 vụ vi phạm, nộp ngân sách trên 21.556 tỷ đồng, tăng 59,23% so với 2015. Trong dịp Tết Nguyên đán 2017, đã xử lý trên 58.500 vụ vi phạm, nộp ngân sách trên 9,7 tỷ đồng, tăng 88,2% so cùng kỳ năm 2015.

 Tại Vĩnh Long, trong dịp Tết Nguyên đán 2017, Ban chỉ đạo 389 tỉnh phát hiện 628 vụ vi phạm, xử phạt trên 3,2 tỷ đồng.
Tại Vĩnh Long, trong dịp Tết Nguyên đán 2017, Ban chỉ đạo 389 tỉnh phát hiện 628 vụ vi phạm, xử phạt trên 3,2 tỷ đồng.

Trong năm 2017, sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới, nhất là đối với một số mặt hàng trọng điểm; đưa tin công khai các vụ vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình- Trưởng Ban 389 Quốc gia chỉ đạo: Cần thực hiện quyết liệt kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia. Đồng thời tăng cường phòng chống tiêu cực; rà soát lại các qui định xử phạt để có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Tin, ảnh: THẢO LY