Đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

Cập nhật, 20:32, Thứ Hai, 27/03/2017 (GMT+7)

Ngày 27/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016 tại xã Loan Mỹ (Tam Bình) và xã Long An (Long Hồ).

Đoàn giám sát làm việc tại xã Long An (Long Hồ).
Đoàn giám sát làm việc tại xã Long An (Long Hồ).

Theo báo cáo, hai địa phương thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch hàng năm về những nội dung trên. Trong đó, về cải cách tổ chức bộ máy hàng năm có điều chỉnh quy chế làm việc cho phù hợp với điều kiện công tác khi thay đổi cán bộ cũng như phân công lĩnh vực phụ trách đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về cải cách hành chính, hai đơn vị đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua đó giúp người dân đến giải quyết công việc giảm được thời gian, phiền hà…

Dịp này, các địa phương kiến nghị cấp trên quan tâm mở các lớp tập huấn cho cán bộ một cửa; đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, công an viên, cán bộ mặt trận; đề nghị chuyển đổi 3 chức danh tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra cấp xã thành cán bộ chuyên trách…

Ông Lưu Thành Công- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long ghi nhận những ý kiến; đồng thời cũng lưu ý, địa phương nên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức và người dân hiểu rõ về công tác cải cách hành chính để ngày càng tạo lòng tin của người dân đối với cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Tin, ảnh: BÙI THANH