Sẽ tổ chức nhiều cuộc diễn tập tác chiến và phòng chống thiên tai các cấp

Cập nhật, 22:59, Thứ Năm, 16/02/2017 (GMT+7)

Năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 9 và Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện và diễn tập từ nay đến năm 2020.

Theo đó, các đơn vị sẽ chú trọng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản- thiết thực- vững chắc” và yêu cầu “Nhanh- mạnh- chính xác”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện đêm, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu.

Song song, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung nâng cao chất lượng tập huấn cán bộ các cấp, đặc biệt là công tác tư tưởng, tác phong và phương pháp huấn luyện. Đồng thời, tại các đơn vị sẽ củng cố, làm mới, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, thao trường, bãi tập và trang thiết bị huấn luyện.

Năm nay, tỉnh sẽ tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ cấp tỉnh và chỉ đạo diễn tập cấp huyện tại Long Hồ và Tam Bình; riêng huyện Trà Ôn sẽ tổ chức diễn tập phòng chống xâm nhập mặn.

Ngoài ra, tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống thiên tai từ 25- 30% số xã- phường- thị trấn đúng ý định, sát thực tế, hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

VÂN AN