Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016- 2021

Cập nhật, 14:17, Thứ Năm, 16/02/2017 (GMT+7)

Ngày 16/2/2017, Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021 chính thức khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời (bìa trái) trao lẳng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chúc mừng đại hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời (bìa trái) trao lẳng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chúc mừng đại hội.

Bà Nguyễn Thị Sách- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam; ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy;  Hội Đông y các tỉnh ĐBSCL và 180 đại biểu dự đại hội.

Trước đó, tại phiên họp trù bị ngày 15/2, đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành (BCH) Tỉnh hội, có 25 thành viên. BCH đã bầu Lương y Nguyễn Phương Trình làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016- 2021.

Trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh hội tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống tổ chức hội. Xây dựng, đào tạo đội ngũ thầy thuốc vững về chuyên môn, giỏi tay nghề. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn những bài thuốc hay, cây thuốc quý để ứng dụng điều trị đạt hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời  đề nghị: Hội tiếp tục củng cố, phát triển đông về số lượng, mạnh về chất lượng; hoàn thiện hệ thống tổ chức các cấp hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua, đặc biệt gắn với phong trào “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 BCH Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021 ra mắt đại hội.
BCH Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021 ra mắt đại hội.

Xã hội hóa trong phát triển và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh bằng Đông y. Bên cạnh đó, hội cũng cần được các ban ngành, đoàn thể phối kết hợp, tạo điều kiện cho Hội Đông y tỉnh phát triển vững mạnh”.

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội và UBND tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt, Trung ương Hội Đông y Việt Nam trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Đông y tiêu biểu” cho Thầy thuốc ưu tú, BS.CK II Nguyễn Hồng Trung và Lương y Nguyễn Thị Kim Thia.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam Nguyễn Thị Sách (giữa)  trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Đông y tiêu biểu” cho hai thầy thuốc của tỉnh Vĩnh Long.
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam Nguyễn Thị Sách (giữa) trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Đông y tiêu biểu” cho hai thầy thuốc của tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG