Loại hình kinh tế tập thể nông thôn còn khó khăn

Cập nhật, 13:41, Thứ Tư, 28/12/2016 (GMT+7)

Theo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 89/89 xã nông thôn thực hiện đạt tiêu chí (13) hình thức tổ chức sản xuất.

Hiện có 105 hợp tác xã (HTX) và 1 liên hiệp HTX; có 1.575 tổ hợp tác (THT), giảm 259 THT so với cuối năm 2015, do chuyển biến của khu vực kinh tế tập thể còn chậm, tình trạng yếu kém của loại hình kinh tế này chưa được khắc phục triệt để.

HTX và THT trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chưa thể hiện được vai trò nòng cốt của mình.

Tuy nhiên, tại các cánh đồng mẫu, HTX tiểu thủ công nghiệp, THT dịch vụ,… đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết tổ chức tốt sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật nên giá trị tăng, chi phí sản xuất giảm.

Từ đó, thu nhập và đời sống của thành viên HTX, tổ viên THT được nâng lên, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 29,9 triệu đồng/người/năm.

VÂN AN