Xã Tân Thành (Bình Tân): Xây dựng nhiều mô hình thi đua "Dân vận khéo" hiệu quả

Cập nhật, 14:52, Thứ Năm, 27/10/2016 (GMT+7)

Ngay từ đầu năm 2016, BCĐ “Dân vận khéo” xã Tân Thành tổ chức triển khai cho toàn thể cán bộ, hội viên được 327 cuộc, 1.049 lượt người dự.

Qua vận động có 15 tập thể và 84 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo, với các nội dung như: phát triển kinh tế giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Một số mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu như: Chi bộ ấp Tân Lập, Tân Yên vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Chữ thập đỏ với mô hình “Xây dựng đường giao thông nông thôn”; Hội Cựu chiến binh “Vận động hội viên, nhân dân treo ảnh Bác”; Công an xã “Xây dựng khu dân cư an toàn”; Hội Nông dân với phong trào “Vận động hội viên nòng cốt, nhân dân xây dựng gia đình văn hóa và chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Ngoài ra, còn nhiều mô hình khác của các ngành và cá nhân đăng ký thực hiện trải đều trên tất cả các lĩnh vực, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực đối với quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

TRUNG THÀNH (Bình Tân)