Mưa bão, áp thấp nhiệt đới kết thúc muộn, mưa lũ xuất hiện cao hơn

Cập nhật, 16:04, Thứ Ba, 06/09/2016 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, tình hình thời tiết, khí tượng- thủy văn những tháng cuối năm 2016 có diễn biến phức tạp cần chủ động đề phòng bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường, dông mạnh kèm theo lốc xoáy, sét, gió giật mạnh.

Hiện tượng El Nino kéo dài và mạnh nhất đã kết thúc, hiện đang ở trong trạng thái trung tính. Dự báo sẽ xuất hiện hiện tượng La Nina trong mùa thu năm nay đạt mức 50- 60%, nếu xảy ra sẽ có cường độ trung bình yếu. Khả năng mùa mưa bão và áp thấp nhiệt đới sẽ kết thúc muộn, mưa lũ xuất hiện cao hơn năm 2015.

Tổng lượng mưa các tháng cuối năm (tháng 9- 12/2016) xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm. Thời gian kết thúc mưa có khả năng muộn hơn, khoảng tuần cuối tháng 11, đầu tháng 12. Cần đề phòng dông mạnh, kèm theo tố, lốc, mưa đá sau các đợt giảm mưa.

Bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện nhiều hơn ở các tháng cuối năm, tập trung ở khu vực giữa và Nam biển Đông, từ Trung Bộ trở vào phía Nam vào các tháng mùa mưa (tháng 10, 11, 12), ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, nhiệt độ trung bình tháng khoảng 26,5- 27,5 
độ C.

Mực nước cao nhất năm khu vực đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10 ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn mức báo động 1 (báo động 1 tại Tân Châu 3,5m, Châu Đốc 3m) cao hơn năm 2015 và thấp hơn trung bình nhiều năm. Triều cường vùng hạ lưu sông Cửu Long ở mức cao nhất năm vào giữa tháng 10, tháng 11 ở mức cao hơn báo động 3 từ 0,1- 0,15m.

Tại Vĩnh Long, mực nước cao nhất năm tại Mỹ Thuận khoảng 1,85- 1,95m (hơn báo động 3 từ 0,05- 0,15m) xuất hiện vào các kỳ triều cường giữa tháng 10, 11/2016.

LÊ SƠN