Cần nâng cao ý thức PCCC cho tiểu thương chợ Vĩnh Long

Cập nhật, 05:49, Thứ Bảy, 24/09/2016 (GMT+7)

Theo Trung tá Đỗ Thành Khương- Phó đội trưởng Đội hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC- Công an tỉnh Vĩnh Long, trong đợt kiểm tra mới đây, lực lượng cảnh sát PCCC của tỉnh đã đề nghị Ban quản lý chợ Vĩnh Long tập trung tuyên truyền, nhắc nhở các hộ tiểu thương chấp hành đúng các quy định về an toàn PCCC.

Tích cực tăng cường lực lượng tuần tra vào ban đêm để phát hiện các trường hợp có nguy cơ gây cháy để khắc phục kịp thời.

Bởi khu vực chợ trung tâm TP Vĩnh Long hiện có hơn 1.500 tiểu thương kinh doanh và trong số này vẫn còn nhiều chủ quầy vi phạm về PCCC. Theo quy định, nếu diện tích gian hàng từ 90m2 trở lên thì lối đi chính phải có chiều rộng 3,6m; khoảng cách lối đi giữa 2 quầy là 1,8m.

Đối với các sạp giày dép khoảng cách lối đi phải đảm bảo 1,2m. Thế nhưng nhiều chủ quầy thường xuyên bày bán hàng hóa lấn chiếm gần hết lối đi. Điều này sẽ gây khó cho việc thoát hiểm khi có tình huống chập điện hay cháy nổ bất ngờ xảy ra.

VÂN AN