Tài xế ô tô biển xanh say rượu, 2 lần gây tai nạn chết người, bỏ chạy

Cập nhật, 09:42, Thứ Sáu, 26/08/2016 (GMT+7)

 

CSGT tiến hành kiểm tra xe gây tai nạn trong đêm.
CSGT tiến hành kiểm tra xe gây tai nạn trong đêm.

Tối 25/8, tài xế lái xe mang biển kiểm soát màu xanh, số 95A-001.10 bị hư hỏng nặng chạy thẳng vào trụ sở Phòng CSGT đường bộ TP Cần Thơ đầu thú đã gây tai nạn liên hoàn trên QL54, qua địa phận Vĩnh Long.

Thông tin từ Phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an TP Cần Thơ, khoảng hơn 20h tối cùng ngày đã tiếp nhận tài xế ôtô biển xanh, mang biển kiểm soát 95A-001.10 bị hư hỏng nặng chạy thẳng vào trụ sở trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Cái Răng) đầu thú đã gây tai nạn liên hoàn.

Gương mặt tài xế khá hoảng loạn, có mùi rượu bia. Xe ôtô bị hư hỏng nặng, gương chiếu hậu bên phải đã vỡ nát. Cảng phía trước xe bị vỡ, móp mó, còn biển số thì bị co dúm lại. Toàn bộ phần đầu xe ôtô bị biến dạng hoàn toàn do va chạm mạnh, mặt kính phía trước bị vỡ nát nhưng còn gắn liền trên xe. Bên trong, 2 túi khí đã bung ra cả ghế tài lẫn ghế phụ.

Cán bộ CSGT trực ban tại trụ sở đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế, kết quả là 0.596mg/lít khí thở. Tài xế đã xuất trình giấy phép lái xe cùng chứng minh nhân dân mang tên Hồ Thanh Dũng (46 tuổi, quê quán Trà Ôn, Vĩnh Long, đang tạm trú tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), hiện đang công tác tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

Bước đầu tài xế khai nhận đã gây tai nạn, tông vào người đi bộ trên QL54, khi vừa qua cầu Trà Ôn, thuộc địa phận xã Ngãi Tứ (Tam Bình, Vĩnh Long). Do hoảng loạn, tài xế đã bỏ chạy hơn 10 cây số gần đến khu vực cầu Phù Ly (TX Bình Minh, Vĩnh Long) thì va chạm trực diện với xe đạp và xe máy đang lưu thông trên đường.

“Tôi chỉ nhớ là có gây tai nạn, người lái xe máy đã tông trực diện với xe ôtô do tôi cầm lái. Còn sự việc cụ thể thế nào, do hoảng loạn nên tôi chưa nhớ rõ”, tài xế trình bày với cán bộ lấy lời khai ban đầu.

Hai túi khí ở hàng ghế phía trước đã bung ra, chứng tỏ đã có chấn động mạnh từ phìa trước.
Hai túi khí ở hàng ghế phía trước đã bung ra, chứng tỏ đã có chấn động mạnh từ phìa trước.

Nhiều người dân phát hiện xe ôtô biển xanh đã gây tai nạn và bỏ chạy từ khu vực Tam Bình, sau đó tiếp tục gây tai nạn liên hoàn tại Bình Minh đã truy đuổi hàng chục cây số, rồi báo cho lực lượng công an và truy đuổi đến tận phòng CSGT TP Cần Thơ.

Ngay trong đêm, lãnh đạo Công an huyện Tam Bình và TX Bình Minh đã trực tiếp sang Cần Thơ, cử cán bộ điều tra lấy lời khai đối với tài xế; đồng thời, tiến hành các bước điều tra ban đầu.

Giấp phép lái xe và CMND của tài xế Dũng.
Giấp phép lái xe và CMND của tài xế Dũng.

Thông tin ban đầu, nạn nhân đi bộ gặp tai nạn ở gần cầu Trà Ôn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trà Ôn cấp cứu nhưng đã tử vong (chưa rõ danh tính cụ thể). Còn 2 nạn nhân bị tai nạn gần khu vực cầu Phù Ly (cũng chưa rõ danh tính) bị thương khá nặng đã được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Cần Thơ.

Hiện tại, tài xế đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN