Lực lượng vũ trang Vĩnh Long

Long trọng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Cập nhật, 07:02, Thứ Sáu, 26/08/2016 (GMT+7)

Sáng 26/8/2016, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh long trọng tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (26/8/1945- 26/8/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Ngay sau khi giành được chính quyền ngày 25/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa chỉ định thành lập Ban Chỉ huy Quân sự và xúc tiến việc thành lập lực lượng vũ trang tỉnh. Ngày 26/8/1945, đơn vị bộ đội tập trung đầu tiên của tỉnh được thành lập với tên gọi Cộng hòa vệ binh, quân số khoảng 400 đồng chí, thành phần gồm các đội du kích thanh niên cứu quốc, một số trong binh lính chế độ cũ (đã qua tuyển chọn), trang bị khoảng 100 súng.

Trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, lực lượng vũ trang tỉnh đã kiên cường bám trụ, chiến đấu anh dũng, tạo nên những chiến thắng vang dội như: chiến dịch Cầu Kè (nay thuộc tỉnh Trà Vinh), trận Cầu Vồng (nay là TP Vĩnh Long), trận Cái Sao (Tam Bình), tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, trận đánh vào Yếu khu quân sự Thầy Phó,…

Sau khi thống nhất đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long tiếp tục vừa thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia vừa xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; nhất là xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, thực hiện có hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội.

NGUYỄN THỊNH