Lực lượng vũ trang Vĩnh Long đoàn kết, dũng cảm, kiên cường

Cập nhật, 14:22, Thứ Sáu, 26/08/2016 (GMT+7)
Văn nghệ chào mừng.
Văn nghệ chào mừng.

Sáng 26/8/2016, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long, nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống (26/8/1945- 26/8/2016).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long.

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón, Thiếu tướng Phạm Thành Tâm- Phó Tư lệnh Quân khu 9, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) và đông đảo đại diện các ban ngành, đoàn thể trong, ngoài tỉnh cùng dự.

Phó Tư lệnh Quân khu 9 đánh giá: Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, trực tiếp là Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân, lực lượng vũ trang Vĩnh Long đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, dũng cảm, kiên cường.

Ngay sau khi giành được chính quyền ngày 25/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh chỉ định thành lập Ban chỉ huy Quân sự do đồng chí Trần Văn Lợn làm chỉ huy trưởng.

Một ngày sau (26/8), đơn vị bộ đội tập trung đầu tiên của tỉnh được thành lập với tên gọi Cộng hòa vệ binh, quân số lúc đầu có khoảng 400 đồng chí, trang bị khoảng 100 súng, chủ yếu là súng lửa mút- cơ- tong.

Từ đó, ngày 26/8 hàng năm được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 quyết định công nhận là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hi sinh, lập nên những chiến công hiển hách, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 6 Huân chương Quân công, nhiều tập thể và cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Phó Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự.
Phó Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự.

 

Và tham quan nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.
Và tham quan nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH – TRẦN ÚT