Thành Đông phát triển mô hình nuôi dê hiệu quả

Cập nhật, 13:33, Thứ Tư, 20/07/2016 (GMT+7)

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Thành Đông (Bình Tân), mô hình nuôi dê tại địa phương hiện nay được đánh giá khá cao. Bởi đã có nhiều hộ chăn nuôi đạt hiệu quả, tăng thu nhập.

Đàn dê của hộ ông Trần Văn Hùm ở ấp Thành Tiến cho hiệu quả kinh tế cao.
Đàn dê của hộ ông Trần Văn Hùm ở ấp Thành Tiến cho hiệu quả kinh tế cao.

Tận dụng lợi thế phụ phẩm dồi dào sẵn có của địa phương từ khoai lang và rau màu, hiện có khoảng 50 hộ dân nuôi dê sinh sản và dê thịt, với quy mô từ 5 con đến vài chục con/hộ.

Tính chung tổng đàn hiện có trên 300 con. Nuôi nhiều và đạt hiệu quả cao có các hộ Trần Văn Hùm, Trần Văn Tâm, Lê Văn Mực,… thu nhập mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng/hộ.

Anh Huỳnh Hữu Hiệp- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành Đông cho biết, hiện Hội Nông dân tỉnh đang giải ngân cho Thành Đông thực hiện dự án nuôi dê. Triển vọng trong thời gian tới, mô hình sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho nông hộ.

Tin, ảnh: VÂN AN